Đường dẫn truy cập

Một người ở New York bị truy tố vì tiếp vận đài của Hezbollah


Nhà chức trách Hoa Kỳ truy tố một người đàn ông đang sống tại New York về tội tiếp vận các chương trình của đài Truyền hình Al Manar của nhóm Hezbollah, nhóm bị Bộ Tài Chính Hoa Kỳ xem như là một tổ chức khủng bố toàn cầu.

Theo lời các công tố viên Liên Bang thì Javed Iqbal, còn được biết dưới tên là John Iqbal, đã tiếp vận đài truyền hình do Hezbollah điều hành cho các khách hàng tại New York. Đài Truyền Hình Al Manar được xem như là cái loa tuyên truyền cho nhóm Hồi Giáo Shia tại Libăng.

Luật lệ Hoa Kỳ cấm những giao dịch kinh doanh với bất kỳ nhóm khủng bố nào trên thế giới.

Theo một Đạo Luật về Quyền Kinh Tế Quốc Tế thì nghi can Iqbal có thể lãnh án 5 năm tù nếu xét thấy có tội.

Trụ sở của Đài Al Manar ở miền Nam Libăng đã bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến giữa Hezbollah với Israel nhưng đài này vẫn còn hoạt động được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG