Đường dẫn truy cập

Nổ bom tự sát gần đền thờ Hồi Giáo Shia tại Najaf, ít nhất 35 người thiệt mạng


Giới hữu trách Iraq cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã nổ bom gần một đền thờ Hồi giáo Shia ở thành phố Najaf, giết chết ít nhất 35 người và gây thương tích cho hơn 120 người.

Cảnh sát nói rằng kẻ tấn công đã kích nổ quả bom khi bị chặn lại tại một trạm canh gần đền thờ Imam Ali, một trong những đền thờ linh thiêng nhất của Hồi giáo Shia.

Trụ sở của giáo sĩ Hồi giáo Shia được nhiều người kính nể nhất, Đại giáo sĩ Ali al-Sistani cũng tọa lạc gần đền thờ này. Thủ tướng Nouri al Maliki đưa thông cáo nói rằng thủ phạm của vụ tấn công này là những phần tử Hồi giáo Sunni và những người ủng hộ Saddam Hussein.

Một nhóm nổi dậy phe Sunii đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong một loan báo trên Internet, nhưng tính xác thực của tuyên bố chưa được khẳng định.

Thành phố Najaf, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về hướng nam, là nơi xảy ra nhiều vụ bạo động vì giáo phái trong mấy năm qua.

Trong một diễn tiến khác, một vụ nổ bom giết chết 6 người tại một tiệm ăn ở Baghdad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG