Đường dẫn truy cập

Biểu tình chống chiến tranh tại London, Nhật Bản, Australia và các nước khác


Trước ngày kỷ niệm lần thứ ba, ngày Hoa Kỳ tiến hành cuộc chiến tranh Iraq, các cuộc biểu tình chống chiến tranh đã diễn ra ở thủ đô London. Nhật Bản, Australia và các nước khác trên thế giới.

Cuộc chiến tranh Iraq khởi sự vào ngày 19 tháng 3 năm 2003.

Tại London, hôm thứ bảy hàng ngàn người tụ tập tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô và reo to các khẩu hiệu bài chiến. Một số người mang theo các biểu ngữ gọi Tổng Thống Bush là kẻ khủng bố số một của thế giới. Các biểu ngữ khác kêu gọi Thủ Tướng Anh Tony Blair rời khỏi chức vụ.

Anh là nước có số binh sĩ nhiều vào hàng thứ nhì tại Iraq sau Hoa Kỳ.
Những người tổ chức biểu tình nói rằng các cuộc biểu tình trong 3 ngày kế tiếp nằm trong chiến dịch mà họ gọi là những ngày hành động trên toàn cầu chống chiến tranh.

Tin cho hay biểu tình cũng diễn ra tại Nam Triều Tiên, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Những người tổ chức biểu tình nói rằng họ dự trù có hơn 200 cuộc biểu tình trên khắp thế giới hôm thứ bảy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG