Đường dẫn truy cập

Nga chống đối việc đưa vụ tranh chấp hạt nhân của Iran ra trước HÐBA


Chính phủ Nga chống đối việc đưa cuộc tranh chấp quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Hôm thứ Hai, bộ Ngoại Giao Nga nói rằng Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế hiện đang đối phó với tình hình một cách năng nổ và có hiệu quả, vì thế, vấn đề đưa ra trước Hội Đồng Bảo An không còn cần thiết.

Trước đó, Liên Hiệp Châu Âu đòi đem vấn đề này ra trước Hội đồng nếu Chính phủ Iran không chịu tham gia đàm phán trở lại để chấm dứt chương trình tinh chế chất Uranium.

Hoa Kỳ tố giác Iran dùng chất uranium tinh chế để làm ra vũ khí hạt nhân, mặc dù Chính phủ tại Teheran nói rằng họ chỉ dùng chất đó cho các mục tiêu hòa bình.

Trong khi đó, ông Ali Larijani, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đã dời ngày đi Pakistan từ thứ Hai sang thứ Tư, mà không cho biết lý do.

Iran đang đi tìm sự ủng hộ cho chương trình hạt nhân của họ từ các nước, không phải là các nước phương Tây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG