Đường dẫn truy cập

Bất chấp đe dọa, vượt lằn ranh phân chia Kashmir lần thứ nhì


Những hành khách xe buýt từ hai vùng Kashmir do Ấn độ và Pakistan kiểm soát hôm nay đã bất chấp lời đe dọa của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến và đã đi qua lằn ranh ngưng bắn lần thứ nhì trong gần 60 năm.

Hôm mùng 7 tháng này, nhóm hành khách thứ nhất đã làm như thế sau khi Ấn độ và Pakistan đồng ý mở lại dịch vụ xe buýt giữa 2 miền Kashmir.

Hai chiếc xe buýt với khoảng 30 hành khách đã rời thủ phủ Srinagar của vùng Kashmir thuộc Ấn trong ngày hôm nay để tới thành phố Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir thuộc Pakistan.

Một chiếc xe búyt khác cũng đã chở khách từ Muzaffarabad tới Srinagar. Các hành khách đã đi bộ qua chiếc cầu Kaman bắt ngang lằn ranh kiểm soát. Việc mở lại dịch vụ xe buýt này được xem là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hòa bình giữa Ấn độ và Pakistan.

Tuần trước, Tổng thống Pakistan, tướng Pervez Musharraf đã hội kiến thủ tướng Ấn độ Manmohan Singh ở New Dehli. Hai nhà lãnh đạo này tuyên bố rằng tiến trình hòa bình giữa đôi bên là "không thể đảo ngược được."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG