Đường dẫn truy cập

Kashmir vẫn còn là vấn đề chính giữa Ấn Độ và Pakistan


Các nhà lãnh đạo Pakistan và Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố chung là tiến trình hòa bình giữa hai nước có võ khí hạt nhân này là không thể đảo ngược được.

Thủ Tướng Manmohan Singh của Ấn Độ đọc tuyên bố chung này nói rằng hai nước đã có một cơ hội lịch sử để giải quyết những tranh chấp.

Hôm nay, Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng Thống Pakistan Pervez Musharraf đã đạt được thoả thuận về nhiều vấn đề trong đó có việc mở cửa lằn ranh kiểm soát phân chia vùng Kashmir, gia tăng quan hệ thương mại và doanh nghiệp và mở các lãnh sự quán vào năm tới.

Tuyên bố chung vừa kể được đưa ra tại New Delhi khi Tướng Pervez Musharraf kết thúc chuyến viếng thăm ba ngày tại Ấn Độ để lên đường đi thăm Philippines.

Tổng Thống Pakistan tới Ấn Độ để dự khán trận đấu cricket giữa đội tuyển của hai nước, và dịp này đã trở thành một cuộc duyệt lại tiến bình hòa bình giữa hai nước đã tồn tại 14 tháng nay.

Kashmir vẫn còn là vấn đề chính trong cuộc tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG