Đường dẫn truy cập

2 người bạn của tay đánh bom ở Boston tuyên bố vô tội


Bức phác họa 2 bị can Dias Kadyrbayev (trái) and Azamat Tazhayakov trước tòa án 1/5/13
Bức phác họa 2 bị can Dias Kadyrbayev (trái) and Azamat Tazhayakov trước tòa án 1/5/13
Hai sinh viên đại học tuyên bố không nhận tội về cáo trạng cản trở công lý sau khi bị cáo buộc đã tiếp tay với nghi can đánh bom cuộc chạy đua marathon ở Boston để phi tang bằng chứng.

Dias Kadyrbayev và Azamat Tazhayakov, cả hai đến từ Kazakhstan, đã xuất hiện trước một tòa án ở Boston hôm thứ Ba.

Hai sinh viên này bị cáo buộc là đã mang đi một máy laptop của Dzhokhar Tsarnaev, người bị cáo buộc là kẻ đánh bom và đã vất đi một túi đeo lưng chứa đầy pháo.

Luật sư của Kadyrbayev nói với tòa án rằng thân chủ của ông đã hợp tác với FBI ngay lập tức bằng cách trao lại chiếc máy vi tính và cho họ biết về chiếc túi đeo lưng. Nhân viên FBI đã thâu hồi chiếc túi đeo lưng từ một bãi rác.

Luật sư của Tazhayakov nói rằng thân chủ của ông không có liên can trong việc vất đi chiếc túi đựng pháo.

Nếu bị xét là có tội, cả hai sẽ phải đối diện với bản án 25 năm tù.

VOA Express

XS
SM
MD
LG