Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc các cuộc biểu tình, bạo loạn ‘đã được hoạch định’


Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei.
Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Hai (3/10) nói các cuộc biểu tình phản đối cái chết của một phụ nữ bị cảnh sát giam giữ đã được lên kế hoạch và được dàn dựng bởi không phải “những người Iran bình thường”. Đây là một trong những bình luận đầu tiên của ông Khamenei về tình trạng bất ổn đã bao trùm đất nước này kể từ ngày 17/9.

Ngoài ra, trong số các bình luận được truyền thông nhà nước đưa tin, ông Khamenei còn nói rằng cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, “đã làm trái tim tôi tan nát”, và gọi đây là một “sự cố đớn đau”.

Nhưng ông nói thêm “một số người đã gây mất an ninh trên đường phố”, và cho rằng đã có một kế hoạch “bạo loạn”.

Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lực lượng an ninh, nói rằng họ đã phải đối mặt với bất công trong các cuộc biểu tình.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG