Đường dẫn truy cập

Bà Clinton đến Nga hội đàm với ông Lavrov


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến Nga vào tuần tới để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov.

Bà Clinton sẽ hướng dẫn phái đoàn Mỹ tham dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế của APEC tại St. Petersburg.

Hoa Kỳ và Nga đã gặp nhiều khó khăn trong việc hàn gắn những bất đồng về Syria.

Tuần trước, bà Clinton chỉ trích kế hoạch của Nga gởi máy bay trực thăng tấn công cho chính phủ Syria.

Nga chỉ trích hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO do Hoa Kỳ dẫn đạo hiện được thiết lập tại châu Âu.

Trong khi đó, bà Clinton thúc đẩy Quốc hội Mỹ gia hạn mối quan hệ thương mại bình thường PNTR với Nga. Viết trên tờ Wall Street Journal, bà Clinton nói đây không phải là một món quà trao tặng Nga nhưng đây là một đầu tư chiến lược khôn ngoan tại một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất đối với hàng hóa và dịch vụ Hoa Kỳ.

Bà nói Nga mong muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và nếu không lợi dụng thị trường Nga sẽ làm tổn hại cho kinh tế Hoa Kỳ và tạo nên công ăn việc làm.

Mậu dịch với Nga hiện đang bị giới hạn vì Tu chính án Jackson-Vanik, một đạo luật của đầu thập niên 1970 trừng phạt những quốc gia có chính sách hạn chế di dân.

Tu chính này nhằm khiến cho Liên bang Sô Viết phải cho phép thêm người Do Thái di cư sang Israel và phương Tây. Bà Clinton nói luật này đã hoàn thành mục tiêu lịch sử của nó cách đây đã lâu.

VOA Express

XS
SM
MD
LG