Đường dẫn truy cập

Di dân Syria dùng chiến thuật mới để vào lục địa châu Âu


Di dân chờ kiểm tra sau khi rời khỏi tàu Cảnh sát biển Ý đến thành phố Augusta trên đảo Sicily ngày 3/6/2015. Một tàu tuần duyên Ý đã cập cảng Augusta trên đảo Sicily hôm 13/5/2016, mang theo 340 người di dân vừa được cứu trên biển Địa Trung Hải.
Di dân chờ kiểm tra sau khi rời khỏi tàu Cảnh sát biển Ý đến thành phố Augusta trên đảo Sicily ngày 3/6/2015. Một tàu tuần duyên Ý đã cập cảng Augusta trên đảo Sicily hôm 13/5/2016, mang theo 340 người di dân vừa được cứu trên biển Địa Trung Hải.

Vụ giải cứu 800 người di dân ở ngoài khơi đảo Sicily trong hai ngày qua tiêu biểu cho một chiến lược mới của những người tuyệt vọng và quyết tâm trốn thoát khỏi quê hương của họ đang bị chiến tranh sâu xé, để vào châu Âu.

Một tàu tuần duyên Ý đã cập cảng Augusta trên đảo Sicily hôm 13/5, mang theo 340 người di dân vừa được cứu trên biển Địa Trung Hải, nhiều người trong số này đến từ Syria và Iraq.

Nhóm này là hành khách trên một trong hai chiếc tàu được phát hiện ngoài khơi phía Tây đảo Sicily. Đội tuần duyên cho biết 515 người tị nạn khác đã được cứu khỏi chiếc tàu thứ nhì.

Các tổ chức quốc tế bênh vực người tị nạn nói đây là nhóm người Syria tị nạn lớn nhất tới Italy trong năm nay, và đánh dấu môt thay đổi về chiến thuật trong giới tị nạn, giờ không còn có thể xâm nhập lục địa châu Âu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ nữa.

Ankara đã đạt được một thỏa thuận với Liên hiệp Âu châu vào tháng Ba, theo đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lại tất cả những người di dân đã tới Hy Lạp, trong một nỗ lực nhằm chặn đứng làn sóng di dân vào châu Âu hồi năm ngoái, tổng cộng lên tới hơn 1 triệu người, gây ra cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất tại châu Âu, tính từ Thế chiến thứ Hai.

Tổ chức Di dân Quốc tế nói trong thời gian từ ngày 1/1 tới ngày 8/5, hơn 187.000 di dân và người tị nạn đã tới châu Âu bằng đường biển, với số tử vong lên tới 1.357 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG