Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên đổi tên tàu để tránh chế tài LHQ


Các vũ khí, bao gồm chiến đấu cơ thời Xô Viết, phi đạn và đạn dược, được giấu trong lô hàng đường mía trên chiếc tàu Chong Chon Gang khi tàu này đi ngang qua kênh đào Panama, ngày 12/2/2014.
Các vũ khí, bao gồm chiến đấu cơ thời Xô Viết, phi đạn và đạn dược, được giấu trong lô hàng đường mía trên chiếc tàu Chong Chon Gang khi tàu này đi ngang qua kênh đào Panama, ngày 12/2/2014.

Một bản báo cáo của Liên hiệp quốc cho biết một công ty hàng hải Bắc Triều Tiên, từng bị bắt vì chở lậu vũ khí, đã né tránh các biện pháp chế tài bằng cách đổi tên và chuyển quyền sở hữu của hầu hết các chiếc tàu của công ty.

Báo cáo, được soạn thảo bởi một nhóm chuyên gia theo dõi các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên, cũng cho biết Bình Nhưỡng “tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Liên hiệp quốc qua việc theo đuổi các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo.”

Bắc Triều Tiên bị áp đặt nhiều sự hạn chế về nhập khẩu xuất khẩu vũ khí, công nghệ hạt nhân và phi đạn, và xa xí phẩm. Nhưng họ đã tìm cách để né tránh các chế tài đó.

Công ty OMM do nhà nước Bắc Triều Tiên làm chủ đã bị Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc chế tài sau khi một chiếc tàu của công ty bị chận ở Panama năm 2013 trong lúc tìm cách chở vũ khí không khai báo từ Cuba.

Các vũ khí, bao gồm chiến đấu cơ thời Xô Viết, phi đạn và đạn dược, được giấu trong lô hàng đường mía trên chiếc tàu Chong Chon Gang khi tàu này đi ngang qua kênh đào Panama.

Trong những tháng sau khi OMM bị ghi vào sổ đen, công ty này tiếp tục hoạt động bằng cách che giấu lai lịch của các chiếc tàu của họ.

Báo cáo của Liên hiệp quốc cho biết “Cho đến nay, 13 trong số 14 chiếc tàu của OMM đã được đổi tên, quyền sở hữu của các tàu đó được chuyển cho các công ty làm chủ một chiếc tàu duy nhất, và công tác quản lý các tàu này được chuyển cho hai công ty chính.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG