Đường dẫn truy cập

Chính phủ Thái ra lệnh cho nghỉ lễ để cư dân di tản tránh lụt


Cư dân nói chuyện với cảnh sát trong khi nước lũ tràn vào trung tâm Bangkok, Thái Lan, 26/10/2011
Cư dân nói chuyện với cảnh sát trong khi nước lũ tràn vào trung tâm Bangkok, Thái Lan, 26/10/2011

Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh nghỉ lễ 5 ngày cho hầu hết các nơi trong nước để cư dân ở trong và gần Bangkok có thể đi tránh một trật lụt lớn sắp xảy ra.

Hằng chục ngàn người chen chúc trên đường hôm Thứ Tư trên bất cứ xe cộ gì mà họ có thể tìm được. Các kệ hàng đều trống rỗng với một số siêu thị phải bán nước đóng chai và các nhu yếu phẩm khác theo khẩu phần.

Cho tới nay Bangkok vẫn chưa bị lụt trong khi khu ngoại ô của thành phố này và những nơi khác tại Thái Lan đã bị ngập.

Nhưng Thủ tướng Yingluck Shinawatra nói rằng mực nước sông Chao Praya đã sắp sửa tràn bờ, trùng hợp với thủy triều dâng cao bất thường. Bà nói rằng nước lũ trong thành phố có thể sâu tới 1 mét rưỡi vào cuối tuần này.

Hải quân Thái đã triển khai một đoàn tầu tới sông Chao Praya để dùng chân vịt quay nhanh của đoàn tàu tăng tốc cho giòng chảy của các kênh đào trong thành phố để nước đổ mau ra biển.

Các trận mưa mùa như trút nước đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng khắp vùng Đông Nam Á khiến hằng trăm người thiệt mạng từ tháng Bảy tới nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG