Đường dẫn truy cập

Nước lụt tràn vào trung tâm thủ đô Bangkok


Dân thủ đô Bangkok lội nước đi mua thực phẩm tại một cửa hàng lớn
Dân thủ đô Bangkok lội nước đi mua thực phẩm tại một cửa hàng lớn

Nước lụt làm ngập úng các khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok nhiều tuần lễ qua đã dần tràn vào trung tâm thủ đô Thái Lan, giữa lúc làn sóng người dân đầy lo sợ đổ xô đi tránh lụt vẫn tiếp diễn.

Mực nước ngập tới mắt cá chân đã tràn vào cung điện hoàng gia Grand Palace mang tính biểu tượng của thành phố, sau khi gây ngập các đường phố xung quanh cung điện này do mực nước sông Chao Phraya dâng cao.

Nước sông dự kiến sẽ tràn bờ cuối tuần này sau các đợt triều cường bất thường tại Vịnh Thái Lan.

Người dân đã phải xếp các bao tải cát bên ngoài nhà và các cơ sở kinh doanh của họ trong khi các siêu thị thì hoặc hết sạch hàng hoặc phải phân bổ việc bán nước uống đóng chai và các mặt hàng thiết yếu khác.

Các con đường ra khỏi thủ đô Bangkok kẹt cứng xe cộ chở người dân tận dụng 5 ngày nghỉ được chính phủ cho phép, trong khi hàng nghìn người khác chen chúc tại các bến xe buýt và phòng chờ ở sân bay để đi tránh lụt.

Trong khi đó, các cư dân tại nhiều tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lũ lụt ở phía bắc Bangkok đã phải dùng thuyền tự chế để di chuyển qua các vùng lụt nước ngập tới thắt lưng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG