Tỉ lệ trẻ em ‘bụng bự’ ở Việt Nam đáng báo động

Ảnh minh họa: Trẻ em chơi bên trong một tòa lâu đài bằng không khí tại Công viên Thống Nhất ở Hà Nội.

Cứ 3 trẻ thì có 1 em trong độ tuổi từ 10 đến 15 tại TP HCM bị ‘béo bụng’ (bụng bự). Đây là kết quả khảo sát mới nhất về thực trạng dinh dưỡng trẻ em đô thị Việt Nam của Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên gần 5.000 trẻ em cho thấy 22% trong số này bị thừa cân và 13,4% bị béo phì.

Báo Pháp Luật TP HCM trích lời Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, nói tỷ lệ trẻ em bị béo bụng và béo phì như trên là quá cao.

Theo BS. Ngọc Diệp, hai nguyên nhân chính của tình trạng béo bụng và béo phì ở trẻ em là do thừa calorie và thiếu các hoạt động thể chất.

Hầu hết trẻ thừa cân và béo phì được khảo sát cho biết chúng không có thời gian cho thể thao hay các hoạt động thể chất.

Lịch học dày đặc và thiếu sân chơi ở trường học chính được cho là nguyên nhân của tình trạng thụ động ở trẻ em Việt Nam.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì ở một số đô thị tại Việt Nam hiện cao hơn mức trung bình của châu Á và thế giới.

TP HCM là nơi có tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thừa cân, béo phì cao nhất nước với 9,6%, trong khi tỷ lệ bình quân của thế giới là 6,9%.

Theo Tân Hoa Xã, VNS, Pháp Luật TPHCM.

Your browser doesn’t support HTML5

Truyền hình vệ tinh VOA 8/9/2015