Đường dẫn truy cập

Vụ tấn công xe tải ở Pháp – những điều cần biết


  • Một chiếc xe tải lớn đã ủi vào đám đông đang mừng Ngày Bastille (ngày Quốc khánh) trên con đường dọc bờ biển ở thành phố Nice, Pháp, vào khoảng 10:30 tối thứ Năm (14/7). Vụ này được cho là một vụ tấn công khủng bố.
  • Có ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết sau khi đi thăm một bệnh viện ở Nice rằng 50 người còn đang ở tình trạng “nửa sống nửa chết.” Các nạn nhân đang xem pháo hoa dọc theo con đường gỗ ven bờ biển và vui chơi sau màn trình diễn.
  • Cảnh sát đã giết chết người lái xe tải và đang điều tra xem liệu anh ta có đồng lõa hay không. Kẻ tấn công được xác nhận là một người Pháp gốc Tunisia sinh sống tại Nice. Anh ta đã bị cảnh sát địa phương ghi nhận đã phạm nhiều tội, nhưng không bị các cơ quan an ninh quốc gia nghi là thành phần khủng bố hay liên quan đến khủng bố.
  • Chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng những kẻ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo đã tổ chức ăn mừng trên mạng.
  • Tổng thống Pháp Francois Hollande đã mở một cuộc họp khẩn với Bộ Nội vụ ở Paris trước khi đi cùng với Thủ tướng Manuel Valls đến Nice. Ông hứa sẽ gia hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn trương đã có hiệu lực sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11 ở Paris. Ông cũng cam kết tăng cường vai trò của nước Pháp trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
  • Nhóm công tác chống khủng bố tại văn phòng công tố Paris đã nhận trách nhiệm điều tra vụ việc.
  • Các nhân chứng cho biết tay lái xe tải đã nổ súng khi anh ta chạy lạng lách vào đám đông.
  • Các giới chức cho biết chiếc xe tải chứa đầy lựu đạn.
  • Cảnh sát khuyên cư dân Nice hãy ở trong nhà và kêu gọi người dân hiến máu.
  • Các lãnh đạo thế giới đã lên án vụ tấn công.
  • Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án “vụ việc dường như là một vụ tấn công khủng bố khủng khiếp”.
  • Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton nói vụ tấn công khiến bà “đau đớn”, trong lúc ông Donald Trump của đảng Cộng hòa gọi vụ tấn công là “khủng khiếp”.
  • Liên Hiệp Quốc ra thông cáo lên án vụ tấn công là “dã man và hèn hạ”.
  • Giải đua xe đạp nổi tiếng Tour de France vẫn sẽ tiếp tục theo kế hoạch, dù một vài lễ hội liên quan đến cuộc đua đã bị hủy bỏ.
  • Đức, Italia đã tăng cường an ninh dọc theo biên giới với Pháp
  • Pháp dành 3 ngày để tang, theo thông báo của Thủ tướng Valls.
  • Hai người Mỹ nằm trong số những người bị giết. Hãng tin Associated Press trích lời một người bạn trong gia đình xác nhân họ là cư dân ở Texas tên là Sean Copeland, 51 tuổi và con trai Brodie 11 tuổi. Armenia, Ukraine và Thụy sĩ cho biết một trong những công dân các nước này bị thiệt mạng nhưng không công bố tên tuổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG