Đường dẫn truy cập

184 người bị bắt trong vụ bạo động Euro 2012 tại Ba Lan


Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ các cổ động viên trong các vụ xô xát tại Warsaw
Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ các cổ động viên trong các vụ xô xát tại Warsaw
Cảnh sát Ba Lan bắt giữ 184 người liên quan đến các vụ xô xát giữa các cổ động viên Nga và Ba Lan trước và trong trận đấu giữa đội tuyển của hai nước diễn ra tại Warsaw của giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012.

Những vụ va chạm đầu tiên xảy ra ngày hôm qua, thứ ba, trong một cuộc diễu hành của hàng ngàn người Nga đến Sân vận động Quốc gia nhân “Ngày nước Nga,” đánh dấu sự sụp đổ của Liên Xô.

Những vụ xô xát bạo động cũng xảy ra trong khi trận đấu diễn ra. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Các giới chức cho hay hơn 150 người Ba Lan và 24 người Nga có tên trong số những người bị bắt giữ.

Tại một buổi nói chuyện với báo chí hôm nay, thứ Tư, Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Joanna Mucha nói rằng những vụ xô xát này làm bà “hổ thẹn và kinh tởm.”

Bà nói những kẻ dính líu trong các vụ xô xát này là những “kẻ côn đồ” chứ không phải là những cổ động viên.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Jacek Cichocki nói rằng sẽ có tiến trình “xử lý nhanh” các vi phạm đối với những người mang quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ để các án phạt được đưa ra nội trong vòng 2 ngày, để có thể trục xuất những người vi phạm đó ra khỏi Ba Lan.

Trong trận đấu, cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su để khống chế các vụ xô xát.

Các giới chức cho hay 10 nhân viên cảnh sát bị thương.

Một giới chức nhân quyền Nga, ông Mikhail Fedotov, nói với hãng tin Interfax của Nga rằng ông dự tính sẽ thảo luận về những vụ xô xát này với các giới chức Ba Lan trong ngày hôm nay.
XS
SM
MD
LG