Đường dẫn truy cập

Tổng cục Du lịch Việt Nam thiết lập văn phòng đại diện ở Tokyo


Theo ước tính của Tổng cục Du lịch Việt Nam, việc mở văn phòng đại diện ở Tokyo cộng với những nỗ lực quảng bá khác sẽ giúp nâng số du khách Nhật đến Việt Nam từ khoảng nửa triệu hiện nay lên tới 1 triệu vào năm 2015
Theo ước tính của Tổng cục Du lịch Việt Nam, việc mở văn phòng đại diện ở Tokyo cộng với những nỗ lực quảng bá khác sẽ giúp nâng số du khách Nhật đến Việt Nam từ khoảng nửa triệu hiện nay lên tới 1 triệu vào năm 2015

Tổng cục Du lịch Việt Nam loan báo kế hoạch thiết lập văn phòng đại diện ở Tokyo vào năm tới để thu hút thêm du khách Nhật Bản đến Việt Nam và thúc đẩy cho công cuộc hợp tác giữa hai nước.

Theo tin hôm thứ 6 của hãng thông tấn Bernama, bà Hoàng Thị Điệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nói rằng văn phòng xúc tiến du lịch ở Tokyo sẽ là văn phòng đại diện đầu tiên của du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Điệp cho hay tháng tư tới đây, nhân dịp tổ chức Festival Huế, Việt Nam và Nhật Bản sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc mở văn phòng đại diện.

Tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn trích lời bà Điệp nói rằng “Phía Nhật đã thành lập Ủy ban vận động mở văn hóa đại diện du lịch Việt Nam tại Nhật.”

Bà nói thêm rằng “kinh phí để thành lập và điều hành văn phòng là khá lớn nhưng phía Việt Nam chỉ phải chi khoảng 1 tỉ đồng từ kinh phí xúc tiến du lịch, còn lại là từ hỗ trợ của đối tác Nhật.”

Theo ước tính của Tổng cục Du lịch Việt Nam, việc mở văn phòng đại diện ở Tokyo cộng với những nỗ lực quảng bá khác sẽ giúp nâng số du khách Nhật đến Việt Nam từ khoảng nửa triệu hiện nay lên tới 1 triệu vào năm 2015.

Nguồn: Bernama, VNA

VOA Express

XS
SM
MD
LG