Đường dẫn truy cập

Việt Nam ‘quan ngại sâu sắc’ vụ Bắc Hàn thử bom hydro

Đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ thử bom hydro đầu tiên của Bắc Triều Tiên tại nhà ga xe lửa ở Seoul, ngày 6/1/2016.
Đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ thử bom hydro đầu tiên của Bắc Triều Tiên tại nhà ga xe lửa ở Seoul, ngày 6/1/2016.

Một ngày sau khi Bắc Triều Tiên loan báo thử nghiệm "thành công" bom hydro, hay còn gọi là bom H, Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay khẳng định: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này.

Ông Bình nói thêm: “Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 06/01/2016, vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực”.

Người phát ngôn này cũng “kêu gọi các bên liên quan có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.”

Bắc Triều Tiên đã ba lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013. Cả ba lần thử nghiệm đó được thực hiện tại Punggye-ri, cùng khu vực mà nhiều cơ quan theo dõi phát hiện một vụ động đất nhân tạo vào sáng thứ Tư.

Sự việc diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong Un tuyên bố nước ông đã chế tạo được bom H, và động thái này của Bắc Triều Tiên khiến các cường quốc thế giới cực lực lên án.

Trung Quốc, đồng minh của Bắc Triều Tiên và là một thành viên trường trực của Hội đồng Bảo an, nói Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" vụ thử nghiệm và kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng những hành động "làm xấu đi tình hình trên Bán đảo Triều Tiên."

Hàn Quốc và Nhật Bản đã ngay lập tức mở các cuộc họp khẩn về an ninh quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" tại Liên Hiệp Quốc cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga.

Ông Lassina Zerbon, người đứng đầu Tổ chức Công ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện, nói rằng nếu vụ thử này được xác nhận, nó đề ra "một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh thế giới." Ông cũng kêu gọi Bắc Tiều Tiên tuân thủ lệnh cấm về thử nghiệm hạt nhân.

Theo MOFA, VOA

Những nước nào có vũ khí hạt nhân?

<span lang="vi">Bắc <span class="hps">Triều Tiên tuyên bố đã</span> <span class="hps">thử nghiệm thành công</span> <span class="hps">một quả bom</span> <span class="hps">hydro</span>,</span> và gọi việc thử bom này là một hành động tự vệ để bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự việc này diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong Un tuyên bố nước ông chế tạo được bom H. Bắc Triều Tiên đã ba lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.
1/9 Bắc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bom hydro, và gọi việc thử bom này là một hành động tự vệ để bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự việc này diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong Un tuyên bố nước ông chế tạo được bom H. Bắc Triều Tiên đã ba lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.
<span lang="vi"><span class="hps">Hoa</span> <span class="hps">Kỳ có một</span> kho hạt nhân ước tính vào khoảng <span class="hps">7.200</span> <span class="hps">đầu đạn</span> <span class="hps">hạt nhân</span><span>,</span> </span>trong đó khoảng 1.900 đầu đạn đã được lắp đặt và sẵn sàng khai hỏa.
2/9 Hoa Kỳ có một kho hạt nhân ước tính vào khoảng 7.200 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.900 đầu đạn đã được lắp đặt và sẵn sàng khai hỏa.
Nga sở hữu khoảng 7.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.750 đầu đạn được gắn trên đầu tên lửa hoặc được triển khai tới các căn cứ quân sự.
3/9 Nga sở hữu khoảng 7.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.750 đầu đạn được gắn trên đầu tên lửa hoặc được triển khai tới các căn cứ quân sự.
&nbsp;Pháp đã cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chỉ còn khoảng 300 đầu đạn hạt nhân.
4/9  Pháp đã cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chỉ còn khoảng 300 đầu đạn hạt nhân.
Kho dự trữ hạt nhân của Anh bao gồm khoảng 200 đầu đạn hạt nhân chiến lược và &#39;tiểu chiến lược&#39; được triển khai trên các tầu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Vanguard.
5/9 Kho dự trữ hạt nhân của Anh bao gồm khoảng 200 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 'tiểu chiến lược' được triển khai trên các tầu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Vanguard.
<span lang="vi"><span class="hps">Trung Quốc&nbsp;</span><span class="hps">có khoảng</span> <span class="hps">250</span> <span class="hps">vũ khí</span> <span class="hps">hạt nhân chiến lược</span> <span class="hps">và vũ khí hạt nhân chiến thuật,</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">các </span><span class="hps">vật liệu phân hạch</span> <span class="hps">đủ để chế tạo&nbsp;</span><span class="hps">một</span> <span class="hps">kho vũ khí</span> <span class="hps">lớn hơn nhiều.</span></span>
6/9 Trung Quốc có khoảng 250 vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí hạt nhân chiến thuật, các vật liệu phân hạch đủ để chế tạo một kho vũ khí lớn hơn nhiều.
Ấn Độ chính thức tuyên bố là một quốc gia hạt nhân. New Delhi có thể đã sản xuất đủ plutonium cho ít nhất 100 đầu đạn.
7/9 Ấn Độ chính thức tuyên bố là một quốc gia hạt nhân. New Delhi có thể đã sản xuất đủ plutonium cho ít nhất 100 đầu đạn.
<span lang="vi"><span class="hps">Pakistan</span> <span class="hps">được cho là</span> <span class="hps">sở hữu</span> <span class="hps">kho</span> vũ khí <span class="hps">hạt nhân</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">hơn</span> <span class="hps">100</span> <span class="hps">đầu đạn hạt nhân</span><span>.</span></span>
8/9 Pakistan được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân với hơn 100 đầu đạn hạt nhân.
Israel sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khá lớn tuy vẫn duy trì chính sách mơ hồ về hạt nhân. Dựa trên công suất chế plutonium của lò phản ứng Dimona, Israel có thể sở hữu khoảng 100-200 vũ khí hạt nhân.
9/9 Israel sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khá lớn tuy vẫn duy trì chính sách mơ hồ về hạt nhân. Dựa trên công suất chế plutonium của lò phản ứng Dimona, Israel có thể sở hữu khoảng 100-200 vũ khí hạt nhân.
Previous slide
Next slide

This item is part of
XS
SM
MD
LG