Đường dẫn truy cập

Chỉ số giá tiêu dùng ở Việt nam tăng trên 13% trong tháng 3


Giá cả hàng hóa tăng trong thời gian gần đây
Giá cả hàng hóa tăng trong thời gian gần đây

Chỉ số giá tiêu dùng, tức CPI, ở Việt Nam trong tháng 3 đã tăng 13,89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các giới chức của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội cho biết như thế hôm thứ Năm và nói thêm rằng CPI trong tháng này tăng 2,17% so với tháng 2, mức tăng cao nhất trong vòng 34 tháng.

CPI tính chung trong 3 tháng đầu năm đã tăng 6,12% trong khi chỉ tiêu đề ra cho cả năm là 7%.

Bản tin của hãng thông tấn Pháp trích lời các kinh tế gia nói rằng tỉ lệ lạm phát gia tăng là điều không thể tránh được trong ngắn hạn, nhưng họ dự kiến sự siết chặt chính sách tiền tệ của chính phủ sẽ góp phần kiềm hãm đà gia tăng của giá cả trong năm nay.

Tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam nói rằng kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu và đã nâng cao lãi suất cơ bản và ấn định một loạt các chỉ tiêu để ổn định kinh tế.

Nguồn: Dow Jones, AFP

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG