Đường dẫn truy cập

VN: Công nghiệp cà phê nên đầu tư nhiều hơn vào cơ sở sản xuất


VN: Công nghiệp cà phê nên đầu tư nhiều hơn vào cơ sở sản xuất
VN: Công nghiệp cà phê nên đầu tư nhiều hơn vào cơ sở sản xuất

Tin của Bernama trích lời các diễn giả tại Hội nghị Cà Phê tổ chức ở thành phố HCM hôm thứ Tư, nói rằng công nghiệp sản xuất cà phê của Việt Nam nên đầu tư vào các cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại hơn, cải thiện phương pháp thủy lợi và các hệ thống tưới tiêu hiệu quả hơn, mới mong có thể chiếm được một chỗ đứng trên thị trường toàn cầu.

Việt Tấn xã trích lời ông Lương văn Tự, Chủ tịch Hiệp Hội Cà Phê và Cacao Việt Nam, lên tiếng tại Hội nghị Cà Phê thường niên lần thứ 16, nói rằng lợi tức của công nghiệp cà phê đã giảm trong các hoạt động xuất khẩu, do phẩm chất không nhất quán.

Tham gia hội nghị cà phê năm nay, có các chuyên gia nội địa và nước ngoài, cùng với các nhà sản xuất và bán lẻ.

Tin cho hay giá cà phê có lúc thấp hơn cả chi phí sản xuất, khiến lợi tức nông gia giảm. Trong tình huống đó, nhiều nông gia không có khả năng tái đầu tư vào các đồn điền cà phê.

Phương thức trồng trọt cà phê hiện nay tại Việt Nam được coi là không có tính bền vững, dẫn đến chi phí sản xuất cao, đất đai giảm mầu mỡ, đưa đến hoa lợi thấp.

Nguồn: AFP, Bernama

VOA Express

XS
SM
MD
LG