Đường dẫn truy cập

Việt Nam, Nhật Bản tăng cường hợp tác về đất hiếm


Theo Cục Địa chất và Khoáng sản, Việt Nam có một trong những kho trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.
Theo Cục Địa chất và Khoáng sản, Việt Nam có một trong những kho trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.
Việt Nam và Nhật Bản đã quyết định tăng cường hợp tác khai thác đất hiếm.

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, ông Lê Dương Quang đã đến Tokyo mới đây để làm việc với Thứ trưởng Kinh tế và Công thương Nhật Bản Akaba Kazuyoshi về chuyện hợp tác này.

Vào tháng 6 năm 2012, Việt Nam đã khánh thành trung tâm đầu tiên về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm tại Hà Nội.

Trung tâm được xây dựng dựa trên một thỏa thuận năm 2011 giữa thủ tướng hai nước.

Theo Cục Địa chất và Khoáng sản của Việt Nam thì Việt Nam có một trong những kho trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, phần lớn tập trung tại miền tây bắc.

Ngoài việc vạch ra tầm nhìn trung hạn và dài hạn cho việc khai thác đất hiếm, chuyến đi Tokyo của Thứ trưởng Lê Dương Quang cũng tìm cách tạo điều kiện thuận cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận bằng công nghệ của Nhật.

Nguồn: Xinhua, Vietnam News

VOA Express

XS
SM
MD
LG