Đường dẫn truy cập

Vatican, Việt Nam thảo luận về triển vọng thiết lập quan hệ ngoại giao


Việt Nam có cộng đồng Công giáo lớn thứ nhì ở khu vực Đông Nam Á
Việt Nam có cộng đồng Công giáo lớn thứ nhì ở khu vực Đông Nam Á

Các giới chức của Tòa thánh Vatican và các đại diện của chính phủ Việt Nam đang họp tại Hà Nội để thảo luận về triển vọng thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bản tin hôm thứ Hai của trang mạng Vatican Culture cho biết phái đoàn Tòa Thánh, do Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero dẫn đầu, đang hối thúc chính phủ Việt Nam ngăn chận những hành vi bạo lực và hăm dọa của các giới chức địa phương nhắm vào các tổ chức của tín đồ Công giáo.

Những mối quan tâm của Tòa thánh Vatican đã gia tăng hồi gần đây vì vụ một vị linh mục chánh xứ bị côn đồ hành hung.

Các tín đồ Công giáo Việt Nam tố cáo rằng những thành phần bất lương thường được chính quyền xúi giục để thực hiện những vụ hành hung như vậy.

Tin của trang mạng Vietcatholic.net cho hay phái đoàn Tòa thánh lần này có thêm thành viên mới là Đức Tổng Giám mục Leopold Girrelli, đại diện không thường trực của Tòa thánh.

Bản tin nói rằng một trong các vấn đề sẽ được đề cập trong phiên họp là thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican một cách toàn diện, nhưng nỗ lực này vẫn còn gặp phải trở ngại vì còn nhiều vụ khiếu kiện liên quan đến tài sản của Giáo hội.





Nguồn: Catholic Culture, Vietcatholic.net

VOA Express

XS
SM
MD
LG