Đường dẫn truy cập

Bão tuyết lớn tại thủ đô Washington


Tuyết trút xuống thủ đô Washington, sáng sớm thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2010
Tuyết trút xuống thủ đô Washington, sáng sớm thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2010

Một trận bão tuyết đã trút xuống một lượng tuyết hơn 50 centimét ở thủ đô Washington và những nơi khác của các tiểu bang vùng Trung Đại tây dương ở Mỹ.

Dự báo cho biết lượng tuyết rơi ở Washington có thể cao từ 60 đến 75 centimét vào tối thứ Bảy.

Sinh hoạt ở Washington bị đình chỉ hầu như hoàn toàn.

Chính phủ liên bang và hầu hết các công ty và cửa tiệm đã đóng cửa sớm trong ngày hôm qua và giới hữu trách kêu gọi dân chúng hãy ở trong nhà.

Hàng trăm ngàn người bị cúp điện vì tuyết ướt đè nặng trên cây cối và dây điện.

Cục Khí tượng Quốc gia cho hay tuyết nặng và gió mạnh đang tạo ra những tình huống “cực kỳ nguy hiểm” ở các tiểu bang từ Virginia và West Virginia cho tới Maryland, Pennsylvania, Delaware và New Jersey.

Các nhà dự báo thời tiết nói rằng đây có thể là trận tuyết lớn nhất được ghi nhận ở thủ đô Washington, vượt qua trận bão tuyết kỷ lục xảy ra cách nay gần 90 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG