Đường dẫn truy cập

Hạ viện Mỹ biểu quyết bỏ luật cấm người đồng tính trong quân đội


Một nghiên cứu gần đây ước tính có khoảng 66.000 người đồng tính phục vụ trong quân đội - khoảng hai phần trăm của tổng số
Một nghiên cứu gần đây ước tính có khoảng 66.000 người đồng tính phục vụ trong quân đội - khoảng hai phần trăm của tổng số

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một đề nghị nhằm chấm dứt luật cấm người đồng tính phục vụ công khai trong quân đội.

Hạ viện đã thông qua dự luật này chiều hôm qua với tỉ lệ biểu quyết là 234 trên 194, chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua luật này.

Luật này sẽ bãi bỏ chính sách "không hỏi, không nói" năm 1993, theo đó cho phép người đồng tính phục vụ trong quân đội với điều kiện không được biểu lộ xu hướng giới tính của mình.

Tổng thống Barack Obama đã phổ biến một tuyên bố ca ngợi kết quả biểu quyết của hạ viện ngày hôm qua như là "những bước quan trọng của lưỡng đảng hướng đến mục tiêu sửa đổi luật này." Ông nói dự luật sẽ càng làm cho các lực lượng quân sự của Mỹ mạnh hơn, và toàn diện hơn bằng việc cho phép những người đồng tính nam và nữ phục vụ trong quân ngũ một cách "trung thành và chính trực."

Các đảng viên Cộng hòa phản đối dự luật này nói rằng Quốc hội nên chờ cho đến khi giới lãnh đạo quân đội đưa ra kết quả xem xét về tác động của việc thay đổi chính sách này rồi hãy quyết định.

Dự luật này sẽ không có hiệu lực cho đến sau khi có kết quả xem xét của quân đội, theo dự trù là vào tháng 12.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG