Đường dẫn truy cập

Palestine muốn biết rõ lập trường của Mỹ về hoà đàm trực tiếp với Israel


Palestine muốn biết rõ lập trường của Mỹ về hoà đàm trực tiếp với Israel
Palestine muốn biết rõ lập trường của Mỹ về hoà đàm trực tiếp với Israel

Một viên cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng Hoa Kỳ phải cho biết “rõ ràng” hơn về lập trường của mình đối với những vấn đề gây tranh chấp trước khi phía Palestine đồng ý hoà đàm trực tiếp với Israel.

Ông Yasser Abeh Rabbo phát biểu như thế ngày hôm nay sau khi Tổng thống Abbas tiếp kiến Đặc sứ Hoa Kỳ về Trung Đông George Mitchell tại thành phố Ramallah.

Ông Mitchell đã quay lại Trung Đông vài ngày trước đây để tiến hành thêm một vòng đàm phán gián tiếp. Ông đã hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua.

Ông Benjamin Netanyahu đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán trực tiếp. Nhưng ông Abbas nói rằng đàm phán trực tiếp không diễn ra cho tới khi nào có tiến bộ về những vấn đề bao gồm vấn đề biên giới và an ninh.

Nhật báo al-Ghad ở Jordan hôm nay đăng tải cuộc phỏng vấn Tổng thống Abbas, trong đó nhà lãnh đạo Palestine nói rằng trước khi thực hiện cuộc hoà đàm trực tiếp Israel phải đồng ý để cho phe thứ ba canh gác biên giới của quốc gia Palestine trong tương lai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG