Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ cam kết tiếp tục cuộc chiến chống ma túy


Gần 50.000 người đã chết trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy ở Mexico kể từ năm 2006
Gần 50.000 người đã chết trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy ở Mexico kể từ năm 2006

Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ Janet Napolitano tuyên bố nước Mỹ không thua trong ‘cuộc chiến chống ma túy’ kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Bà Napolitano hôm qua đã lên tiếng bênh vực các nỗ lực chống ma túy của Washington tại Mexico City sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alejandro Poire.

Bà Napolitano cũng bày tỏ tự tin rằng rốt cục trùm băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng của Mexico là Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, người đào thoát khỏi nhà tù năm 2001, rút cuộc sẽ bị bắt lại.

Gần 50.000 người đã chết trong các vụ bạo động liên quan tới ma túy ở Mexico kể từ năm 2006, khi Tổng thống Felipe Calderon mở một cuộc tấn công quân sự nhắm vào các băng đảng ma túy của nước này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG