Đường dẫn truy cập

BP chuẩn bị cuộc thử nghiệm cuối cùng đóng giếng dầu trong Vịnh Mexico


Cựu Đô đốc Thad Allen nhấn mạnh rằng không thể tuyên bố đã khóa hoàn toàn giếng dầu, cho tới khi nào giếng đã được đóng kín bằng xi-măng từ đáy lên
Cựu Đô đốc Thad Allen nhấn mạnh rằng không thể tuyên bố đã khóa hoàn toàn giếng dầu, cho tới khi nào giếng đã được đóng kín bằng xi-măng từ đáy lên

Công ty dầu khí BP cho hay là đang chuẩn bị thực hiện cuộc thử nghiệm cuối cùng để xác quyết liệu xi-măng bơm xuống đáy một giếng dầu bị hư hại trong Vịnh Mexico, có vĩnh viễn khóa lại giếng dầu này hay không.

Hôm thứ Bảy, BP nói rằng các kỹ sư của công ty đã hoàn tất việc đổ xi-măng xuống đáy giếng vào chiều tối thứ Sáu, và giờ đây đang chờ để xi-măng khô đặc lại. Một cuộc thử nghiệm áp suất vào chiều tối thứ Bảy có thể cho phép các kỹ sư BP tuyên bố đã khóa kín vĩnh viễn giếng dầu.

Hồi tháng trước, giếng dầu đã được đậy nắp và khóa kín từ miệng giếng, nhưng Cựu Đô đốc Thad Allen của Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ, là giới chức Mỹ đặc trách xử lý vụ dầu tràn, nhấn mạnh rằng không thể tuyên bố đã khóa hoàn toàn giếng dầu, cho tới khi nào giếng đã được đóng kín bằng xi-măng từ đáy lên.

BP cho biết công ty sẽ khởi sự các thủ tục để từ giã vĩnh viễn giếng dầu liên hệ, một khi giếng dầu bị hư hại đã được niêm phong vĩnh viễn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG