Đường dẫn truy cập

Ông Gates loan báo các biện pháp tiết kiệm ngân sách quốc phòng


Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Ðài, ngày 9/8/2010
Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Ðài, ngày 9/8/2010

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates loan báo việc hủy bỏ một bộ tư lệnh tác chiến quan trọng và những biện pháp khác để tiết kiệm ngân sách và để quân đội Mỹ có đủ khả năng bảo vệ đất nước trong lúc tình hình kinh tế khó khăn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ hai, Bộ trưởng Gates cho biết trong năm tới đây ông sẽ đóng cửa Bộ Tư lệnh Liên quân, một trong 10 bộ tư lệnh tác chiến của bộ quốc phòng.

Tổ chức gồm 2,800 nhân viên và đặt căn cứ ở Virginia này có ngân sách hàng năm là 340 triệu đô la.

Ông Gates cũng loan báo một loạt những biện pháp cắt giảm, trong đó có việc giảm mạnh số sĩ quan cao cấp trong quân đội, nhân viên dân sự và nhân viên khế ước của bộ quốc phòng.

Ông cho biết bộ quốc phòng cần tìm kiếm đủ những biện pháp tiết kiệm để bù vào mức tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại trong ngân sách cơ bản 500 tỉ đô la trong những năm sắp tới.

Ông Gates nói rằng hai cuộc chiến tranh hiện nay ở Iraq và Afghanistan không tạo ra một vấn đề ngân sách cho bộ quốc phòng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG