Đường dẫn truy cập

TQ áp thuế chống phá giá nặng đối với sản phẩm gà của Mỹ


Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế chống phá giá nặng đối với các sản phẩm gia cầm của Hoa Kỳ.

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hôm thứ Sáu rằng Bộ sẽ áp thuế sau khi một cuộc điều tra cho thấy các sản phẩm gà được bán với các mức giá thấp không hợp lý, và điều này đã làm tổn hại các nhà sản xuất ở Trung Quốc.

Bộ cũng cho biết là việc áp thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 13/2. Các công ty phản đối phán quyết, trong đó có nhà sản xuất gia cầm hàng đầu của Hoa Kỳ là Tyson Foods, sẽ phải trả thuế khoảng 43% tới 80%.

Các công ty không chống phán quyết sẽ phải trả thuế 105.4%.

Thuế áp dụng đối với một loạt các sản phẩm như chân gà, vốn không được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng, nhưng lại là món ăn được nhiều người ưa thích ở Trung Quốc.

Các loại thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm gia cầm của Hoa Kỳ là tranh cãi mới nhất trong một loạt các bất đồng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG