Đường dẫn truy cập

Quân đội Mỹ tới Uganda


Joseph Kony, thủ lãnh Ðạo quân Kháng chiến của Thượng đế, trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp với các giới chức Liên hiệp quốc ở miền nam Sudan, tháng 11, 2006 (ảnh tư liệu)
Joseph Kony, thủ lãnh Ðạo quân Kháng chiến của Thượng đế, trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp với các giới chức Liên hiệp quốc ở miền nam Sudan, tháng 11, 2006 (ảnh tư liệu)

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phái 100 binh sĩ đến vùng Trung Phi để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu chống lại một nhóm du kích quân khét tiếng về những hành vi tàn ác nhắm vào thường dân.

Phiến quân của Đội quân Kháng chiến của Thượng đế ở Uganda, do ông Joseph Kony cầm đầu, bị tố cáo bắt cóc trẻ em, sát nhân và hãm hiếp ở Uganda và các nước láng giềng.

Tổng thống Obama thông báo cho quốc hội trong một văn thư rằng ông cho phép một đơn vị tác chiến trú đóng trong khu vực đó để loại bỏ Joseph Kony ra khỏi chiến trường. Ông nói rằng các binh sĩ Mỹ sẽ không giao tranh trực tiếp với phiến quân, ngoại trừ trường hợp tự vệ.

Nhóm lính đầu tiên trong toán quân 100 người đã tới Uganda hôm thứ tư.

Các binh sĩ này sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ ở Uganda, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đạo quân Kháng chiến của Thượng đế bị tố cáo là đã giết hại, bắt cóc và chặt chân chặt tay hàng vạn người trên khắp vùng Trung Phi trong một chiến dịch bắt đầu từ những năm cuối của thập niên 1980. Ông Kony bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG