Đường dẫn truy cập

LHQ bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình ở vùng Abyei có tranh chấp


Binh sĩ Zambia phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tuần tra tại khu vực Abyei
Binh sĩ Zambia phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tuần tra tại khu vực Abyei

Giới chức hàng đầu của Liên hiệp quốc về công tác duy trì hòa bình cho hay 500 binh sĩ đã được bố trí tới vùng Abyei, nơi Sudan và Nam Sudan tuyên bố có chủ quyền.

Hôm thứ tư ông Alain Le Roy nói với Hội đồng Bảo an rằng dự kiến có đến 1,200 binh sĩ tới vùng này trước ngày Chủ nhật. Ông cho biết tình hình ở vùng nhiều dầu lửa này tiếp tục căng thẳng, nhưng dường như Sudan và Nam Sudan muốn tránh không để cho bạo động leo thang.

Liên hiệp quốc đã chấp thuận kế hoạch bố trí 4,200 binh sĩ duy trì hòa bình tới vùng Abyei và Hội đồng Bảo an đã thành lập Lực lượng An ninh Lâm thời Abyei hồi tháng 6.

Quân đội Sudan đã chiếm đóng Abyei hồi tháng 5 giữa lúc có vụ tranh chấp về vùng này giữa chính phủ trung ương Sudan và Nam Sudan lúc đó còn là một phần đất bán tự trị.

Nam Sudan tuyên bố độc lập hôm mùng 9 tháng 7 nhưng đôi bên chưa xác định quyền kiểm soát tối hậu đối với vùng Abyei thuộc về bên nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG