Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iran: Nạn nghèo khó trên thế giới là do các cường quốc


Tổng Thư Ký Ban ki-Moon kêu gọi các nước đầu tư nhiều hơn vào 48 nước kém phát triển nhất
Tổng Thư Ký Ban ki-Moon kêu gọi các nước đầu tư nhiều hơn vào 48 nước kém phát triển nhất

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad qui trách cho các chính sách thuộc địa của các cường quốc đã gây nên tình trạng nghèo khó tại các nước kém phát triển nhất.

Ngỏ lời hôm thứ Hai tại một hội nghị thượng đỉnh do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, tại thành phố Istanbul thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmadinejad nói rằng chính sách kinh tế của các quốc gia công nghiệp phát triển đã gây khốn đốn cho 48 nước kém phát triển nhất, gọi tắt là LDC.

Mặc dù Iran không phải là thành viên của nhóm các nước LDC, nhưng ông Ahmadinejad cho biết nước ông sẵn sàng góp phần vào nỗ lực phát triển.

Những nước thuộc LDC là những nước có thu nhập đầu người bình quân dưới 750 đôla mỗi năm trong 3 năm liền. Danh sách các nước này hiện nay gồm có 33 nước châu Phi, 14 nước châu Á và Haiti.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban ki-Moon, trong ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh 5 ngày, đã kêu gọi các nước đầu tư nhiều hơn vào 48 nước này.

Những nước kém phát triển sẽ được bỏ ra khỏi danh mục LDC khi thu nhập đầu người hàng năm của họ lên tới 900 đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG