Đường dẫn truy cập

Chuyên gia về an ninh lương thực cảnh báo về nạn cho thuê ruộng đất


Đường lối tốt nhất để chống đói nghèo là cải thiện tình trạng cho các nhà tiểu nông để họ có được đất trồng cấy
Đường lối tốt nhất để chống đói nghèo là cải thiện tình trạng cho các nhà tiểu nông để họ có được đất trồng cấy

Hàng chục đại biểu của các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đang họp tại Rome trong tuần này để thảo luận về những đe dọa đối với an ninh lương thực, như giá cả tăng cao và việc cho thuê dài hạn những giải đất rộng lớn, được gọi là "land grab."

Ủy Ban về An Ninh Lương Thực Toàn Cầu đang họp với nhau lần đầu tiên kể từ khi Ủy ban được mở rộng để thu nhận thêm hội viên, qui tụ cả các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức từ thiện, trong phiên họp kéo dài một tuần lễ.

Một phúc trình mới đây của tổ chức Lương Nông Thế Giới của Liên Hiệp Quốc cho biết 22 quốc gia đang phải đối phó với các cuộc khủng hoảng đói kém triền miên, gây ra nạn đói kinh niên và bất trắc về lương thực, do nhiều nguyên nhân vừa thiên tai, xung đột vũ trang và những định chế chính phủ yếu kém.

Các chuyên gia cảnh báo rằng an ninh lương thực có thể bị tác hại vì điều được gọi là "nạn cho đầu tư nước ngoài thuê dài hạn những diện tích đất canh tác rộng lớn ở phía nam sa mạc Sahara tại châu Phi, thay vì để cho dân địa phương khai thác hầu mang lợi về cho dân bản xứ."

Phó Chủ tịch Quĩ Phát Triển Nông Nghiệp Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc nói rằng đường lối tốt nhất để chống đói nghèo là cải thiện tình trạng cho các nhà tiểu nông để họ có được đất trồng cấy, được tiếp cận với công nghệ, các dịch vụ tài chính và thị trường.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG