Đường dẫn truy cập

Tỉ lệ nhiễm HIV trên toàn cầu giảm


Bản đồ AIDS thế giới
Bản đồ AIDS thế giới

Liên hiệp quốc nói một con số kỷ lục người trên thế giới đang được tiếp cận các dịch vụ điều trị HIV-AIDS, và tỷ lệ các ca lây nhiễm mới đã giảm.

Trong một phúc trình công bố hôm thứ Sáu, Cơ quan Phòng chống AIDS của Liên hiệp quốc (UN AIDS) nói hồi năm ngoái, một con số cao kỷ lục lên tới 1,4 triệu người đã khởi sự chương trình điều trị chống HIV-AIDS.

Tuy nhiên UN AIDS nói thêm rằng 9 triệu người hội đủ điều kiện để được chữa trị hồi cuối năm ngoái, đã không được tiếp cận các dịch vụ đặc trị chống AIDS.

Phúc trình đánh dấu 30 năm kể từ khi các ca HIV-AIDS đầu tiên xuất hiện. Theo phúc trình mới nhất, tỷ lệ nhiễm HIV-AIDS đã giảm gần 1 phần tư trong thời gian từ 2001 tới năm 2009.

Đáng kể nhất là tại 2 nước bị tác động nặng nề nhất, đó là Ấn Độ, giảm tới 50%, và Nam Phi, giảm hơn 35%.

Mặc dù vậy, phúc trình của UN AIDS nói tổng số các ca lây nhiễm hãy còn cao, với khoảng 7000 ca mới mỗi ngày.

Trong một thông báo hôm qua, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói tất cả mọi người phải tái khẳng định quyết tâm chấm dứt dứt điểm cơn dịch HIV-AIDS tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Ông nói chúng ta phải tưởng nhớ những người đã chết vì bệnh AIDS và đừng quên những người đang phải sống với căn bệnh này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG