Đường dẫn truy cập

Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của Israel


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong cuộc họp báo chung với giới chức Palestine Nabil Shaath tại Ankara, ngày 5/9/2011. Ông Davutoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy nhanh việc công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong cuộc họp báo chung với giới chức Palestine Nabil Shaath tại Ankara, ngày 5/9/2011. Ông Davutoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy nhanh việc công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ đã lệnh cho tất cả các nhà ngoại giao cấp cao của Israel phải rời khỏi nước này vào thứ Tư, trong một vụ bất đồng ngày càng sâu xa giữa hai quốc gia.

Hành động này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước trục xuất Đại sứ Israel và hạ cấp các mối quan hệ ngoại giao.

Israel đã từ chối xin lỗi vì gây ra cái chết của 8 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và một người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đột kích của Israel lên một tàu chở vật phẩm cứu trợ tới người Palestine ở Gaza hồi năm ngoái.

Một số hành khách Israel di chuyển bằng đường hàng không phàn nàn rằng họ đã bị giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ câu lưu và thẩm vấn tại phi trường ở Istabul ngày hôm qua trong khi công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng phàn nàn chuyện đối xử tương tự tại Tel Aviv.

Một số khách du lịch của cả hai nước nói họ bị buộc phải cởi quần áo để khám xét và hộ chiếu của họ bị tạm giữ.

Cũng ngày hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu gặp giới chức Palestine Nabil Shaath tại Ankara.

Ông Davutoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy nhanh việc công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Israel và Hoa Kỳ phản đối một quyết định như thế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG