Đường dẫn truy cập

Tướng 4 sao Mỹ bị giáng cấp vì lạm dụng công quỹ


Ðại tướng William Ward (trái).
Ðại tướng William Ward (trái).
Một tướng 4 sao từng đứng đầu Bộ Tư Lệnh châu Phi của Hoa Kỳ đã bị giáng cấp vì sử dụng công quỹ sai trái.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuần này nói rằng Đại tướng William “Kip” Ward, cựu Tư lệnh AFRICACOM, sẽ bị tước một sao và bị buộc phải hoàn trả cho quân đội 82.000 đô la.

Các nhân viên điều tra kết luận rằng Tướng Ward đã lạm dụng công quỹ, sử dụng không đúng chỗ máy bay quân sự và nhân viên, mang vợ theo trong các chuyến đi của ông, và chi tiêu hàng trăm ngàn đô la tiền di chuyển và ăn ở.

Ông còn bị phát hiện là đã nhận những đặc ân của một nhà thầu làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tướng Ward phủ nhận những cáo buộc vừa kể.

Trong thời gian từ khi đảm nhận chức vụ Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Phi của Hoa Kỳ trong những năm từ 2007 đến 2011, Tướng Ward phục vụ trong cương vị Phụ tá cho Phó Tham mưu Trưởng Lục quân Hoa Kỳ.

Bị giáng cấp xuống còn tướng 3 sao có nghĩa là Tướng Ward sẽ lãnh lương thấp hơn khi ông về hưu.

VOA Express

XS
SM
MD
LG