Đường dẫn truy cập

LHQ báo cáo số tử vong cao hơn trong vụ rối loạn ở Tunisia


Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người biểu tình ở Tunis, ngày 14/1/2011
Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người biểu tình ở Tunis, ngày 14/1/2011

Một toán nhân viên Liên hiệp quốc ở Tunisia cho biết ít nhất 219 người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy hồi tháng Giêng dẫn tới chỗ Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ.

Người đứng đầu toán nhân viên này hôm nay nói rằng trong số 219 người chết có 72 người thiệt mạng trong những vụ hỗn loạn ở nhà giam.

Trước đó, chính phủ Tunisia báo cáo có 72 người chết, tuy các nhóm đối lập nói rằng số tử vong cao hơn thế nhiều.

Thứ 5 vừa qua, chính phủ lâm thời Tunisia do Thủ tướng Mohamed Ghannouchi lãnh đạo loan báo một vụ cải tổ nội các, theo đó những nhân vật then chốt dính líu với chính phủ của cựu Tổng thống Ben Ali đã bị loại bỏ.

Những người biểu tình tiếp tục đòi loại bỏ tất cả các giới chức cấp cao có liên hệ với ông Ben Ali.

Hãng thông tấn Pháp cho hay hàng trăm người biểu tình ngày hôm nay tại thành phố Kasserine ở miền trung để đòi giới hữu trách ngăn chận những vụ cướp phá và hôi của tại các trụ sở chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG