Đường dẫn truy cập

Tù nhân bị giam ở Ukraine bị tình nghi trong vụ bắn rớt MH-17


Cờ của nhiều nước tung bay tại lễ tưởng niệm 5 năm máy bay MH17 của HHK Malaysia bị bắn rơi trên không phận vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh chụp ngày 17/7/ 2019. REUTERS/Alexander Ermochenko
Cờ của nhiều nước tung bay tại lễ tưởng niệm 5 năm máy bay MH17 của HHK Malaysia bị bắn rơi trên không phận vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh chụp ngày 17/7/ 2019. REUTERS/Alexander Ermochenko

Các công tố viên Hà Lan đang điều tra vụ máy bay MH-17 của Hãng Hàng Không Malaysia bị bắn rơi trên vùng trời Ukraine cách đây 5 năm, sẽ thẩm vấn một người đàn ông đang bị giam cầm ở Ukraine. Họ miêu tả ông này là “một kẻ bị tình nghi” trong cuộc điều tra, một nữ phát ngôn cho biết hôm thứ Ba 3/9.

Hãng tin AP nói số phận của Volodymyr Tsemakh có thể là một nhân tố trong vụ trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine vốn đang bị đình trệ vì các công tố viên Hà Lan muốn nghi can phải có mặt ở Ukraine.

Các bản tin chưa được kiểm chứng nói Tsemakh có tên trong danh sách các tù binh mà Moscow muốn trao đổi để đánh đổi tự do cho tù binh trong đó có 24 thủy thủ bị bắt ngoài khơi Crimea vào tháng 11.

Brechtje van de Moosdijk, nữ phát ngôn nhân của Toán Điều tra Hỗn hợp đang xem xét khả năng máy bay MH-17của Malaysia bị bắn rơi bằng tên lửa địa đối không Buk hôm 17/7/2014, nói rằng nghi can Tsemakh đang ở trong một nhà tù Ukraine.

Toán điều tra quốc tế đang tìm cách truy tố những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rớt chiếc máy bay của Hãng Hàng Không Malaysia, giết chết tất cả 298 hành khách trên tàu, khi chiếc Boeing 777 đang trên đường bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG