Đường dẫn truy cập

Truyền thông Trung Quốc kêu gọi ‘mặt trận đoàn kết chống khủng bố’

Nhân viên an ninh kiểm tra thẻ căn cước của du khách tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Nhân viên an ninh kiểm tra thẻ căn cước của du khách tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay quy lỗi cho người thiểu số Hồi giáo Uighur đã gây ra ‘vụ tấn công khủng bố’ tại Quảng trường Thiên An Môn.

Bắc Kinh nói rằng vụ đâm xe gây chết người vào đám đông hôm thứ Hai là một vụ tấn công tự sát, được hoạch định bởi những kẻ cực đoan tôn giáo từ vùng Tân Cương bất ổn, nơi những người Uighurs lâu nay đã tố cáo sự đàn áp của chính phủ trung ương.

Cảnh sát nói họ tin là ông Usmen Hasan đã đâm chiếc xe chở mẹ và vợ vào một đám đông tại Thiên An Môn trước khi đốt cháy xe.

Cả ba người trên xe tử vong cùng với hai du khách khác. Hàng chục người khác bị thương.

Các giới chức cho biết họ tìm thấy xăng, dao, gậy sắt và một lá cờ viết những lời lẽ tôn giáo cực đoan bên trong chiếc xe cháy rụi. Họ cũng bắt 5 người từ Tân Cương được cho là hoạch định các vụ tấn công với Hasan.

Tuy cảnh sát không nêu sắc tộc của của những kẻ tấn công, tờ Hoàn cầu Thời báo của Đảng Cộng sản hôm nay nói rằng tất cả những người tham gia là người Uighur.

Tờ báo này kêu gọi một ‘mặt trận đoàn kết chống lại chủng nghĩa khủng bố’ và cảnh báo rằng người Uighur sẽ là ‘các nạn nhân lớn nhất’ của vụ tấn công.

Một số người lo ngại rằng vụ việc có thể được lợi dụng để làm cái cớ giới hạn hơn nữa cộng đồng người Uighur, đồng thời đặt dấu hỏi về các khía cạnh chính trong cuộc điều tra của chính phủ, chẳng hạn như tại sao lá cờ không bị cháy trong lúc chiếc xe bị thiêu rụi.

Xe hơi bốc cháy ở Quảng trường Thiên An Môn

Xe cộ chạy dọc theo đại lộ Tràng An gần Quảng trường Thiên An Môn trong lúc <span class="dateline"><span>lửa khói bốc lên từ chiếc xe tại một nơi không xa bức hình khổng lồ của Mao Trạch Đông.</span></span><br />
1/7 Xe cộ chạy dọc theo đại lộ Tràng An gần Quảng trường Thiên An Môn trong lúc
Đám đông đổ xô đến xem vụ cháy xe. (Ảnh của trang mạng Weibo)<br />
2/7 Đám đông đổ xô đến xem vụ cháy xe. (Ảnh của trang mạng Weibo)
Một số người bị thương sau tai nạn xe tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh của trang mạng Weibo)<br />
3/7 Một số người bị thương sau tai nạn xe tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Ảnh của trang mạng Weibo)
Lực lượng an ninh được huy động đến hiện trường. (Ảnh của trang mạng Weibo)<br />
4/7 Lực lượng an ninh được huy động đến hiện trường. (Ảnh của trang mạng Weibo)
Lực lượng dân phòng và công an mặc sắc phục khoanh lại khu vực gần nơi xe bốc cháy.<br />
5/7 Lực lượng dân phòng và công an mặc sắc phục khoanh lại khu vực gần nơi xe bốc cháy.
Công an dựng các rào cản ở khu vực có tấm ảnh chân dung lớn của cố lãnh tụ Mao Trạch Đông, trong những người khác dọn dẹp khu vực cháy xe.<br />
6/7 Công an dựng các rào cản ở khu vực có tấm ảnh chân dung lớn của cố lãnh tụ Mao Trạch Đông, trong những người khác dọn dẹp khu vực cháy xe.
Cảnh sát và lực lượng dân phòng tiếp tục dọn dẹp quanh khu vực có <span class="dateline"><span>bức hình khổng lồ của Mao Trạch Đông</span></span>.<br />
7/7 Cảnh sát và lực lượng dân phòng tiếp tục dọn dẹp quanh khu vực có .
Previous slide
Next slide
XS
SM
MD
LG