Đường dẫn truy cập

Trung Quốc ngăn một học giả Uighur đi Mỹ


Học giả Uighur Ilham Tohti.
Học giả Uighur Ilham Tohti.
Một học giả có uy tín thuộc sắc tộc thiểu số Uighur ở Trung Quốc hôm Chủ nhật nói rằng hôm thứ Bảy, ông đã bị giữ lại sân bay Bắc Kinh trong 12 tiếng và sau đó được mời trở về nhà, khi ông định đáp chuyến bay đi Mỹ.

Ông Ilham Tohti cho biết ông có chương trình đi nghiên cứu tại trường đại học Indiana trong một năm.

Ông Tohti nói đã được mời làm việc từ 8 giờ 45 sáng đến 9 giờ tối với 3 nhóm công an khác nhau, không nhóm nào cho ông biết lý do ông bị giữ lại.

Nhân viên công an và hải quan tại sân bay Bắc Kinh nói họ không có thông tin gì về vụ này.

Ông Tohti là một nhà kinh tế có văn phòng tại Bắc Kinh.

Ông đã từng bị cấm ra khỏi nhà trong thời gian có những cuộc biểu tình của người Uighur trong tỉnh Tân Cương vào năm 2009, dẫn đến các cuộc đàn áp các nhà hoạt động người Uighur sau đó.

Mặc dù ông Tohti không kêu gọi độc lập cho người Uighur, ông vẫn thường xuyên phê phán chính sách của Bắc Kinh đối với các sắc tộc thiểu số.

Nguồn: AP, Asahi Shimbun

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG