Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngưng tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình ở Mali


Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Bắc Mali sau vụ nổ bom giết chết 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình hôm qua.

Trong 1 thông cáo, ông Ban nói ông vô cùng phẫn nộ về vụ nổ bom vệ đường gần Aguelhok trong khu vực Kidal làm thiệt mạng 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình quốc tịch Cộng hòa Chad và khiến 3 binh sĩ khác bị thương.

Trước đây trong tháng, một vụ tấn công tương tự trong cùng khu vực đã gây tử vong cho 4 binh sĩ gìn giữ hòa bình.

Tổng thư ký Ban kêu gọi các nhóm nổi dậy ở Mali giúp ngăn ngừa các cuộc tấn công khủng bố theo đúng cam kết các nhóm đã đưa ra trong bản tuyên bố ký kết hôm thứ ba.

Chính phủ Mali và các phần tử nổi dậy đang đàm phán ở Algiers để chốt lại một thỏa thuận hòa bình kéo dài.

Bị xâu xé bởi thù nghịch sắc tộc, phong trào nổi dậy Tuareg và phong trào nổi dậy Hồi giáo ở phía Bắc, Mali đang chật vật tìm cách vãn hồi ổn định và hòa bình kể từ sau cuộc lật đổ quân sự hồi năm 2012.

Liên hiệp quốc nói kể từ khi sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc khởi sự ở Mali hồi tháng 7 năm ngoái, đã có 21 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 84 người khác bị thương vì các vụ tấn công bằng bom.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG