Đường dẫn truy cập

TT Pháp áp dụng ‘tuấn mã ngoại giao’ với Chủ tịch Trung Quốc


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 8/1/2018.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 8/1/2018.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa chinh phục cảm tình nhà lãnh đạo Trung Quốc trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước hôm 8/1 khi ông tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình một con ngựa trong Đội vệ binh danh giá của Pháp.

Ông Macron, một chuyên gia về biểu tượng và ngoại giao, đã chọn một chú ngựa màu nâu, 8 tuổi, tên là Vesuvius trong đội kỵ binh của tổng thống để tặng cho Chủ tịch Tập.

Reuters cho biết chú ngựa này đã vượt qua vòng kiểm tra, kiểm dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Đội kỵ binh diễu hành trên đại lộ Champs-Elysees avenue ở Paris trong ngày độc lập của Pháp 14/7/2017. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phu nhân được mời xem buổi diễu hành này.
Đội kỵ binh diễu hành trên đại lộ Champs-Elysees avenue ở Paris trong ngày độc lập của Pháp 14/7/2017. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phu nhân được mời xem buổi diễu hành này.

Việc chọn một con tuấn mã làm quà là “cử chỉ ngoại giao chưa từng có” của Tổng thống Pháp. Quyết định này được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sự say mê đối với 104 chú ngựa hộ tống ông trong chuyến thăm Paris vào năm 2014.

Đây là lần đầu tiên Pháp đem tặng một trong những tuấn mã xuất sắc nhất trong đội kỵ binh. Tổng thống Pháp đã dùng “tuấn mã ngoại giao” để đáp lại “ngoại giao gấu trúc” của Trung Quốc, sau khi phu nhân Macron Brigitte trở thành mẹ đỡ đầu của một chú gấu trúc mà Bắc Kinh cho Pháp mượn để đưa tới sở thú gần Paris.

Tổng thống Macron đang trong chuyến thăm 3 ngày ở Trung Quốc, bắt đầu từ Tây An, điểm xuất phát phía đông của con đường Tơ Lụa cổ. Tại đây, ông đi thăm “Đội quân đất nung” của Tần Thủy Hoàng cùng với phu nhân Brigitte và sẽ nói về mối quan hệ Trung-Pháp trong quá khứ và tương lai.

Tổng thống Macron và phu nhân Brigitte Macron đi xem "Đội quân đất nung" của Tần Thủy Hoàng.
Tổng thống Macron và phu nhân Brigitte Macron đi xem "Đội quân đất nung" của Tần Thủy Hoàng.

Kể từ khi đắc cử hồi tháng 5 năm ngoái, nhà lãnh đạo trẻ nhất nước Pháp kể từ thời Napoleon cho thấy ông sẵn lòng sử dụng các biểu tượng và lịch sử để chiếm cảm tình của các đối tác trên toàn cầu.

Hồi tháng 5, Tổng thống Macron đã khiến Tổng thống Vladimir Putin hãnh diện khi ông tiếp Tổng thống Nga tại cung điện Versailles lộng lẫy của “Vua Mặt Trời” Louis XIV, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối.

Ông Macron cũng đã mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự một cuộc diễu binh trên đại lộ lớn nhất Paris vào ngày Quốc khánh hồi tháng 7 năm ngoái, và đánh dấu 100 năm ngày Hoa Kỳ tham chiến Thế chiến thứ nhất.

Tổng thống Trump sau đó khen ông Macron đã làm “một công việc tuyệt vời”.

Tại Tây An, Tổng thống Macron đã đưa ra quyết định vào phút chót là đi thăm tháp Đại Nhạn, một di tích lịch sử của Phật giáo ở Trung Quốc nhưng gần như không được biết đến ở phương Tây.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống 40 tuổi mong muốn giúp cho các công ty của Pháp tiếp cận nhiều hơn với thị trường được bảo hộ của Trung Quốc. Đi cùng với ông là một phái đoàn khoảng 50 doanh nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG