Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Pháp cam kết diệt trừ tham nhũng


Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac. Ông Cahuzac đã từ chức hai tuần trước đây. Hôm thứ Ba, ông chính thức bị buộc tội tẩy rửa các khoản tiền có được nhờ gian lận thuế.
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac. Ông Cahuzac đã từ chức hai tuần trước đây. Hôm thứ Ba, ông chính thức bị buộc tội tẩy rửa các khoản tiền có được nhờ gian lận thuế.
Tổng thống Pháp Francois Hollande hứa sẽ thực hiện các biện pháp mới, triệt để chống tham nhũng, một ngày sau khi cựu bộ trưởng ngân sách trong chính phủ của ông thừa nhận có một trương mục bí mật ở ngân hàng nước ngoài trị giá hàng trăm ngàn euro.

Trong một bài diễn văn truyền hình hôm thứ Tư, Tổng Thống Francois Hollande cho hay ông sẽ đề nghị dự luật đòi các bộ trưởng trong chính phủ và các đại biểu quốc hội phải kê khai và phổ biến chi tiết về tài sản cá nhân, đồng thời sẽ thực hiện những bước để củng cố tính độc lập của ngành tư pháp.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nói rằng các giới chức đã bị kết tội lừa đảo hay tham nhũng, sẽ bị cấm vĩnh viễn, không được nắm giữ các chức vụ công cử.

Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac đã từ chức hai tuần trước đây. Hôm thứ Ba, ông chính thức bị buộc “tội tẩy rửa các khoản tiền có được nhờ gian lận thuế” sau khi thừa nhận ông có một tài khoản không được tiết lộ tại ngân hàng Thụy Sĩ, trị giá 600,000 euro.

Ông Cahuzac trước đây đã bác bỏ lời tố cáo đó. Nhưng bây giờ ông nói rằng ông đã làm chủ tài khoản đó trong khoảng 20 năm nay.

Pháp không phải là nước Âu Châu duy nhất đang phải đối phó với một vụ tai tiếng tham nhũng ở cấp cao.

Công chúa Chistina của Tây Ban Nha đã được nêu tên như một nghi can trong một vụ án tham nhũng nhắm vào phu quân của bà.

Ông Inaki Urdangarin bị tố cáo là có can dự vào vụ biển thủ hàng triệu euro tiền công quỹ qua một tổ chức từ thiện do ông đứng đầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG