Đường dẫn truy cập

Tòa tối cao Pakistan đổi lại ngày bầu cử tổng thống


Ứng cử viên tổng thống của Liên đoàn Hồi giáo-Nawaz (PML-N) nội giấy tờ tranh cử tại Tòa án Tối cao ở Islamabad, ngày 24/7/2013.
Ứng cử viên tổng thống của Liên đoàn Hồi giáo-Nawaz (PML-N) nội giấy tờ tranh cử tại Tòa án Tối cao ở Islamabad, ngày 24/7/2013.
Tòa án Tối cao Pakistan vừa đổi lại ngày bầu cử tổng thống của nước này, yêu cầu ủy ban bầu cử tổ chức cuộc đầu phiếu vào ngày 30 tháng 7 thay vì ngày 6 tháng 8.

Theo dự kiến, Ủy ban bầu cử sẽ ủng hộ đề xuất của tòa.

Tại Pakistan, tổng thống được bầu chọn bởi Thượng viện, Quốc hội và nghị viện của 4 tỉnh.

Ngày 6 tháng 8 sẽ gây trở ngại cho việc tham gia của nhiều nhà lập pháp bởi vì ngày đó trùng với ngày phải thực hiện những nghĩa vụ hành đạo của họ trong tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo.

Ứng cử viên Mamnoon Hussain của Liên minh Hồi giáo Pakistan N đang cầm quyền được đa số dư luận tin là sẽ thắng trong cuộc đầu phiếu.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Asif Ali Zardari sẽ chấm dứt vào tháng 9, và ông không tái tranh cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG