Đường dẫn truy cập

Tòa Bạch Ốc sẽ ra lệnh cắt giảm khí thải metan


Kế hoạch của Tổng thống Obama có thể nhắm đến mục tiêu cắt giảm khí thải metan đến 45% trước năm 2025.
Kế hoạch của Tổng thống Obama có thể nhắm đến mục tiêu cắt giảm khí thải metan đến 45% trước năm 2025.

Các nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong tuần này sẽ công bố một kế hoạch giảm khí thải metan trong ngành công nghiệp dầu khí.

Kế hoạch của Tổng thống Obama có thể nhắm đến mục tiêu cắt giảm khí thải metan đến 45% trước năm 2025 so với mức cắt giảm của năm 2012.

Khí metan, một thành phần chính trong khí đốt tự nhiên, chiếm đến 9% trong tổng số khí thải nhà kính của Hoa Kỳ.

Metan là nguồn khí thải nhà kính lớn nhất ở Hoa Kỳ do những hoạt động của con người làm ra.

Theo nhật bào New York Times, Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ sẽ thảo ra các quy định được đề nghị trong năm nay, và các quy định sẽ được đúc kết vào năm 2016.

Ngành công nghiệp năng lượng tranh luận rằng việc thải khí metan từ các hoạt động sản xuất dầu khí đã giảm nhờ vào các phương pháp có hiệu năng cao hơn và các tiêu chuẩn tự nguyện cũng hữu hiệu.

Tuy nhiên hoạt động khoan dầu tăng đã thu hút sự chú ý nhiều hơn vào loại khí thải này.

VOA Express

XS
SM
MD
LG