Đường dẫn truy cập

Tòa án Mỹ nghe lời khai của con rể Osama bin Laden


Bức phác họa Suleiman Abu Ghaith trước phiên tòa khai cung, 8/4/13
Bức phác họa Suleiman Abu Ghaith trước phiên tòa khai cung, 8/4/13
Tòa án liên bang Mỹ ở thành phố New York hôm thứ Hai nghe lời khai của Sualaiman Abu Gaith, con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden, nhưng ngày xử chưa biết khi nào vì vấn đề ngân sách.
Sulaiman Abu Ghaith, con rể và là phát ngôn viên của Osama bin Laden
Sulaiman Abu Ghaith, con rể và là phát ngôn viên của Osama bin Laden

Bị can được cho là có đóng vai trò trong vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, giết chết hàng ngàn người Mỹ.

Ông ta tuyên bố mình không có tội.

Hôm thứ Hai, Thẩm phán Lewis Kaplan nói ông rất ngc nhiên khi biết vấn đề ngân sách có thể làm trì hoãn vụ xử.

Phát biểu của ông đưa ra sau khi Phillip Weinstein, luật sư biện hộ miễn phí cho bị can, cho biết các luật sự biện hộ miễn phí đang nghỉ việc từ hơn 5 tuần qua vì cắt giảm ngân sách. Do đó, vụ xử Abu Gaith có thể phải dời sang tháng Giêng sang năm.

Trong khi đó, ông Ron Kuby, luật sư biện hộ nổi tiếng của New York, không tham gia vào vụ này, nói rằng cáo buộc âm mưu giết hại người Mỹ mà các công tố viên gán cho Abu Gaith sẽ không đứng vững. Ông giải thích:

“Không có bằng chứng về âm mưu giết hại người Mỹ, trừ phi họ ám chỉ rằng một khi đã là thành viên của al-Qaida thì đương nhiên là có âm mưu giết hại người Mỹ. Luật pháp Mỹ không chấp nhận nguyên tắc anh phạm tội vì anh đã ở trong tổ chức.”

Abu Ghaith bị dẫn độ về Mỹ tháng trước. Nhà chức trách chỉ tiết lộ một ít thông tin về câu chuyện bắt được ông ta.

VOA Express

XS
SM
MD
LG