Đường dẫn truy cập

TNS McCain: Putin đồng minh với bạo chúa, cai trị bằng đàn áp


Thượng nghị sĩ John McCain nói về cuộc khủng hoảng ở Syria trong một chương trình phỏng vấn với truyền hình
Thượng nghị sĩ John McCain nói về cuộc khủng hoảng ở Syria trong một chương trình phỏng vấn với truyền hình
Thượng nghị sĩ Mỹ, cựu ứng cử viên tổng thống John McCain đã phê phán gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, tố giác ông này tự đứng chung hàng ngũ với những bạo chúa thế giới và cai trị nước Nga bằng bạo lực và trấn áp.

Trong bài xã luận trên tờ Pravda của Nga hôm thứ Năm, ông McCain viết, Nga đang ủng hộ chế độ Syria đã giết hàng vạn người để bám víu quyền lực và đã ngăn cản Liên Hiệp Quốc muốn lên án các tội ác của chính phủ Syria.

Ông McCain nói ông Putin không xét đến chuyện “tàn sát những người vô tội,” và đã làm hỏng uy tín của Nga trên thế giới.

Ông cũng tố giác ông Putin và các trợ lý gian lận bầu cử, cầm tù và sát hại các đối thủ chính trị, và dung túng tham nhũng.

Ông nói cá nhân ông thân Nga hơn là chính quyền hiện nay tại Moscow, vì chính quyền này đang cai trị nhân dân Nga không đúng cách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG