Đường dẫn truy cập

VN-EU sẽ nghiên cứu khả năng đàm phán Hiệp định thương mại tự do


Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Âu chủ yếu là các mặt hàng như giày da, dệt may, và đồ gỗ
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Âu chủ yếu là các mặt hàng như giày da, dệt may, và đồ gỗ

Đã đến lúc nên bắt đầu đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Châu Âu. Đó là phát biểu của ông Jean Jacques Bouflet, Tham tán thương mại Châu Âu tại Việt Nam, đưa ra tại hội thảo mang tên “Đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU: Cơ hội hay Thách thức” mới diễn ra ở Hà Nội.

Theo ông Bouflet, các nhà đầu tư và doanh nghiệp Châu Âu rất quan tâm đến thị trường ở Việt Nam vì đây là một trong những nền kinh tế đầy hứa hẹn tại Châu Á.

Ông cũng nói thêm rằng việc ký kết Hiệp định tự do mậu dịch giữa hai bên sẽ tạo nền tảng cho các mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ hơn trong tương lai và mang lại những lợi ích to lớn cho cả đôi bên, tạo những ảnh hưởng tích cực về mặt giá cả hàng hóa, lương bổng, cũng như công ăn việc làm cho người lao động.

Vốn đầu tư trực tiếp từ EU đổ vào Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Ngược lại, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Âu cũng được dự báo sẽ tăng lên 4% mỗi năm, chủ yếu là các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo như dệt may, giày da, và đồ gỗ.


Nguồn: Bernama, QDND.vn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG