Đường dẫn truy cập

Thuyền chở người nhập cư lật ngoài khơi Italia, ít nhất 92 người chết


Thi thể những người nhập cư bị thiệt mạng tại cảng Lampedusa, Italia, ngày 3/10/2013.
Thi thể những người nhập cư bị thiệt mạng tại cảng Lampedusa, Italia, ngày 3/10/2013.
Lực lượng tuần duyên Italia cho biết ít nhất 92 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chở người nhập cư châu Phi bốc cháy và bị lật ở ngoài khơi hòn đảo Lampedusa của Italia.

Lực lượng tuần duyên nói khoảng 150 người đã được cứu và hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm các hành khách bị mất tích.

Các giới chức nói khoảng 500 người ở trên tàu, và phần lớn được cho là người nhập cư từ Eritrea hoặc Somalia.

Guisi Nicolini, thị trưởng Lampedusa, nói rằng chiếc thuyền bốc cháy sau khi người ta bắn pháo sáng để thu hút sự chú ý của các tàu gần đó.

Cơ quan phụ trách về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc nói rằng con thuyền xuất xứ từ Libya.

Cao Ủy viên về người tị nạn Antonio Guterres cho biết ông bị ‘sốc’ về thảm kịch lật tàu.

Ông Guterres cũng bày tỏ sự thất vọng về tình trạng ông gọi là ‘hiện tượng gia tăng trên toàn cầu’ về người dân trốn chạy xung đột hay đàn áp rồi mất tích trên biển.


Hôm thứ Hai tuần này, 13 người nhập cư đã bị chết đuối ngoài khơi bờ biển Sicily gần đó sau khi thuyền chở họ chìm và họ tìm cách bơi vào bờ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG