Đường dẫn truy cập

Thượng viện Nga thông qua dự luật mưu phản


Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thượng viện Nga vừa thông qua một dự luật mới gây tranh cãi về mưu phản theo đó việc cung cấp cho các tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở nước ngoài những thông tin gây thiệt hại là một tội phạm.

Hội đồng Liên bang đã thông qua dự luật này ngày hôm nay, thứ Tư.

Ðộng thái này mở đường cho Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật, và dư luận dự đoán rằng ông Putin sẽ làm như vậy.

Luật hiện hành định nghĩa phản quốc như làm gián điệp hoặc các hành động hỗ trợ cho một chính phủ nước ngoài phá hoại an ninh của nước Nga bên ngoài biên giới của nước này.

Dự luật mới này mở rộng phạm vi để bao gồm các hành động được mô tả là chống lại “trật tự hiến định, chủ quyền, lãnh thổ và toàn vẹn của nhà nước Nga.”

Dự luật mới này còn áp dụng đối với các tổ chức quốc tế và các chính phủ nước ngoài.

Tuần trước, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch và Trưởng ban chính sách của Liên hiệp Châu Âu Catherine Ashton đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc lợi dụng dự luật này.

Moscow nói rằng luật mới này nhằm tăng cường an ninh cho nước Nga.

Dư luật mưu phản được hạ viện Nga thông qua hồi tuần trước với tỉ lệ thuận áp đảo.

Ðộng thái này diễn ra tiếp theo việc thông qua với tỉ lệ thuận áp đảo một luật khác của Nga trong năm nay theo đó hình sự hóa tội vu cáo, hạn chế các trang web không được lòng chính phủ và giới hạn nghiêm nhặt các nhóm phi chính phủ được nước ngoài tài trợ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG